Icon Collap
...
Trang chủ / Dòng Thừa Sai CLARET

Dòng Thừa Sai CLARET

Dòng thừa sai Claret là hội dòng truyền giáo trực thuộc Giáo Hoàng, hiện đang phục vụ hơn 67 quốc gia trên Thế Giới.

Dòng do Thánh Anton Maria Claret sáng lập ngày 16/07/1849 tại Tây Ban Nha. Mục đích của Hội Dòng là dấn thân cho vinh quang của Thiên Chúa, thánh hóa các thành viên và cho ơn cứu độ nhân loại.

Qua sứ vụ rao giảng Lời Chúa, Hội dòng truyền đạt toàn thể Mầu nhiệm của Chúa Giesu cho nhân loại. Đây chính là lời mời gọi đặc biệt của Hội Dòng giữa dân Người, bởi vì các nhà Thừa sai Claret đã được sai đi để loan báo màu nhiệm Sự Sống, Sự Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giesu.

ĐỜI SỐNG THUỘC

Thánh Anton Claret đã được chọn tước hiệu Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria làm Đấng Bảo Trợ cho Hội Dòng.

  1. Sống tình con thảo với Mẹ
  2. Cổ võ lòng sùng kính trái tim Đức Mẹ
  3. Loan báo ơn phúc của Mẹ
  4. Sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục như Mẹ
  5. Lắng nghe và thực thi Lời Chúa như Mẹ
  6. Noi gương Mẹ trong đời sống cầu nguyện và hy sinh

Dưới sự tác động từ mẫu của Mẹ, các nhà thừa sai Claret học cách ĐÓN NHẬN, SỐNG, và CHIA SẺ LỜI CHÚA như Mẹ.

ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG THÁNH ANTON MARIA CLARET

Thánh nhân đã chọn khẩu hiệu ” TÌNH YÊU ĐỨC KITO THÚC BÁCH TÔI” (2Cr 5,14)

Thánh Anton Maria Claret sinh ngày 23/12/1807 tại Tây Ban Nha. Ngài khao khát mãnh liệt để đưa mọi người về với Chúa. Ngài rất hăng say dấn thân và nhiệt tình trong công việc hoạt động tông đồ. Vì thế Ngài được cho là một nhà truyền giáo lỗi lạc, một nhà cổ võ lòng sùng kính Đức Maria, một Đấng sáng lập dòng, một nhà viết và xuất bản sách – báo chí, một tổng giám mục thánh thiện, một nhà cải cách xã hội, một đối tượng cho sự bách hại …và là một vị Thánh.

TIỂU SỬ THÁNH ANTON MARIA CLARET

23/12/1807: Sinh ra tại Sallent, Barcelona, Tây Ban Nha

29/09/1829: Gia nhập chủng viện

13/06/1835: Thụ phong Linh mục

16/07/1849: Thành lập Dòng Thừa Sai Claret

16/10/1850: Được tấn phong làm Tổng Giám Mục giáo phận Santiago, Cuba

1857: Được chỉ định làm cha giải tội cho nữ hoàng nước Tây Ban Nha

24/10/1870: Qua đời tại Fonfroide, Pháp

25/02/1934: ĐGH Pio XI phong chân phước

07/05/1950: ĐGH Pio XII nâng lên bậc hiển thánh.

Mời đọc thêm: http://hoimehangcuugiup.com/2019/03/29/peter-mokaya-tabichi-giao-vien-gioi-nhat-the-gioi-la-nguoi-kenya-va-la-tu-si-dong-phanxico/

TINH THẦN VÀ CĂN TÍNH TÔNG ĐỒ CỦA CÁC THỪA SAI CLARE

  1. Loan báo về Thiên Chúa để mọi người nhận biết và yêu mến Người
  2. Nhận thức mình được xức dầu, được sai đi và phục vụ người nghèo
  3. Qua lời Khiết Tịnh, biểu lộ tinh thần hiến thân cho sứ vụ truyền giáo và một tình yêu mãnh liệt
  4. Qua lời khấn Khó Nghèo, loan báo cho nhân loại về của cải Nước Trời
  5. Qua lời khấn Vâng Phục, loan báo màu nhiệm Đức Giesu vâng phục Thiên Chúa Cha và luôn làm vinh danh Người
  6. Qua đời sống cộng đoàn, noi gương cộng đoàn các Tông Đồ, một cộng đoàn vừa ĐÓN NHẬN, vừa LOAN BÁO TIN MỪNG
  7. Yêu mến và trung thành sống Lời Chúa, để có thể hoàn thành tốt đẹp hơn vai trò ngôn sứ và trở nên một tông đồ, một chứng nhân tử đạo
  8. Luôn quan tâm đến nhu cầu của Giáo Hội và Thế Giới, cố gắng sử dụng mọi phương tiện khả thể để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Luôn nhạy bén trước những sứ vụ cấp bách, hợp thời và hiệu quả nhất

CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

Thánh Claret đã để lại cho các Thừa sai của Ngài lời nhắn nhủ: “Tận dụng mọi phương tiện khả thể để đốt lửa yêu mến Chúa trong tâm của mọi người…”

Vì vậy các nhà Thừa sai Claret rao giảng Lời Chúa bằng cách:

– Hướng dẫn tĩnh tâm và linh thao

– Xây dựng các cộng đoàn Giáo Hội cơ bản (B.E.C)

– Mục vụ giáo xứ

– Chăm lo giáo dục

– Huấn luyện và đào tạo chủng sinh

– Viết, xuất bản sách báo, tạp chí tôn giáo và tham gia các hoạt động tông đồ qua phương tiện truyền thông đại chúng

– Phục vụ người nghèo và thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội

Tuy nhiên, các nhà thừa sai Claret vẫn ưu tiên cho “Bất kỳ việc gì cấp bách nhất, hợp thời nhất và hiệu quả nhất”.

Đời sống cộng đoàn:

Được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí Tích Thánh Thể. Đó là dấu chỉ hiệp nhất và yêu thương

Noi gương các thánh Tông Đồ

Cầu nguyện

Rao giảng Tin Mừng

SỨ VỤ HỘI DÒNG TẠI Á CHÂU:

– Truyền giáo

– Sống chứng nhân

– Hội nhập văn hóa

– Đối thoại liên tôn

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

Nam thanh niên Công giáo có ý hướng ngay lành

Học bạ, bằng tốt nghiệp THPT (hoặc CĐ, ĐH nếu có)

Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh nan y

Thư giới thiệu của linh mục quản xứ, thư chấp nhận của cha mẹ

Chứng chỉ rửa tội, thêm sức, giấy chứng nhận hôn phối của cha mẹ

Nếu bạn cảm thấy được mời gọi trở thành một nhà thừa sai Claret “HÃY ĐẾN MÀ XEM” (Ga 1,46)

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

DÒNG THỪA SAI CLARET

DÒNG THỪA SAI CLARET

811/1 Nguyễn Duy Trinh, p.Phú Hữu, Q.9, Tp HCM

SĐT: (028)37317966 hoặc 0981272133

Gmail: ongoiclaret@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/dongthuasaiclaretvn

Website: http://www.claret.org/en/

DÒNG THỪA SAI CLARET

DÒNG THỪA SAI CLARET

Svconggiao.net

Mời đọc thêm: Dòng nữ Chúa Cứu Thế

Bình luận