Icon Collap
...
Trang chủ / Kinh Mân Côi ngày lễ thánh Giuse và sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa

Kinh Mân Côi ngày lễ thánh Giuse và sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa

Kinh Mân Côi ngày lễ thánh Giuse và sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa

WGPSG — Với sự bùng phát của virus corona, con người cần kiên trì cầu nguyện, xích lại gần nhau hơn trong tình yêu, với sự quan tâm và lòng thương xót.

ĐTC Phanxicô cầu nguyện trong đại dịch

ĐTC mời gọi tín hữu Ý cầu nguyện lúc 9 giờ tối ngày 19/03

Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người dân Ý đang đang khổ vì đại dịch virus corona. Ngài mời gọi các tín hữu Ý đáp lại lời mời gọi của Hội đồng giám mục, cùng nhau đọc kinh Mân Côi vào lúc 9 giờ tối (giờ Roma) ngày lễ thánh Giuse, 19/03, và ngài sẽ đồng hành với họ.

Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến thứ Tư 18/03, Đức Thánh Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Ý, mời gọi cầu nguyện trên toàn nước Ý trong tình trạng khẩn cấp về sức khỏe.

Hiệp nhất trong lời kinh Mân Côi

Đức Thánh Cha nói: “Mỗi gia đình, mỗi tín hữu, mỗi cộng đoàn dòng tu: ngày mai (19/03), vào lúc 21 giờ (giờ Roma), tất cả hiệp nhất trong tinh thần bằng việc đọc kinh Mân Côi, với các Mầu nhiệm sự Sáng. Tôi sẽ đồng hành với anh chị em từ nơi này. Xin Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, sức khỏe của người đau yếu, dẫn chũng ta đến với gương mặt rực sáng và biến hình của Chúa Giêsu Kitô và Thánh Tâm Ngài, Đấng mà chúng ta dâng lời cầu nguyện qua kinh Mân Côi, dưới ánh nhìn yêu thương của thánh Giuse, Đấng bảo vệ Thánh gia và các gia đình của chúng ta. Và chúng ta xin Ngài bảo vệ cách đặc biệt gia đình chúng ta, đặc biệt là những người đau bệnh và những người đang chăm sóc những người bệnh: các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, những người liều mình phục vụ.

Khẩn cầu thánh Giuse trong thời gian đại dịch này

Trước đó, Đức Thánh Cha nhắc rằng trong cuộc sống, trong lao động, trong gia đình, trong niềm vui và đau khổ, thánh Giuse luôn tìm kiếm và yêu mến Chúa, xứng đáng với lời khen ngợi của Kinh Thánh: người công chính và khôn ngoan. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu luôn khẩn cầu thánh nhân với lòng tin tưởng, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn và tín thác cuộc sống của mình cho vị đại thánh này.

Sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa. Ngài nói:“Thứ Sáu và thứ Bảy 20-21/03 tới đây là ngày cử hành sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa. Đây là một sự kiện quan trọng của Mùa Chay để cầu nguyện và đến với bí tích Hòa giải.

Thật không may là ở Roma, ở Ý và ở các quốc gia khác, sáng kiến này không thể thực hiện theo hình thức thường lệ do tình trạng khẩn cấp của virus corona. Tuy nhiên, ở tất cả các nơi khác trên thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp. Tôi khuyến khích các tín hữu chân thành đến với lòng thương xót của Thiên Chúa trong việc xưng tội và cầu nguyện đặc biệt cho những người đang sống trong thử thách vì đại dịch.

Nơi nào không thể cử hành sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể sống thời khắc sám hối này bằng việc cầu nguyện cá nhân.” (vatican news)

Mặc dù trong những ngày gần đây, ĐTC phải ở lại trong thành Vatican, nhưng ngài luôn luôn theo dõi tin tức về dịch bệnh Covid-19. Ngài liên đới với cả thế giới đang phải đối diện với đại dịch coronavirus qua các thánh lễ hàng ngày cũng như các giờ cầu nguyện cá nhân:

– Thứ Tư ngày 11-3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho những người bị cầm tù. (x. Vatican News)

– Thứ Năm ngày 12-3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho chính quyền dân sự (x. Vatican News)

– Thứ Sáu ngày 13-3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các mục tử. (x. Vatican News)

– Chúa nhật ngày 15-3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho những người bảo đảm các dịch vụ công cộng. (x. Vatican News)

– Thứ Hai ngày 16-3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các gia đình. (x. Vatican News)

– Thứ Ba ngày 17 – 3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho người già, những người đang bị cô lập, cô đơn và sợ hãi trong đại dịch coronavirus. (CNA)

– Thứ Tư ngày 18-3, ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời do virus corona; đặc biệt cho các nhân viên y tế đã ra đi trong những ngày này. (CNA)

Ngoài các thánh lễ hằng ngày, ĐTC còn hành hương, cầu nguyện để xin Thiên Chúa và Mẹ Maria bảo vệ, che chở nhân loại trong đại dịch Covid-19. Tại Đền thờ Đức Bà Cả và nhà thờ Thánh Marcello, ĐTC đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, với đôi tay Ngài, xin hãy ngăn chặn đại dịch”. (theo Aleteia)

Bên cạnh đó, ĐTC cũng tha thiết mời gọi tín hữu cũng như tất cả mọi người hãy tín thác và cầu xin Chúa ngăn chặn dịch bệnh. Đồng thời, biết quan tâm đến những người xung quanh, các thành viên trong gia đình, bạn bè, bằng những cử chỉ thân thiện, bằng tình cảm đơn sơ, chân thành, vì đó là sức mạnh, là niềm hy vọng cho mỗi người trong khoảnh khắc sợ hãi này. (x. Vatican News)

Giáo hội tại châu Âu và Hoa Kỳ 

Khi đứng trước tình trạng nhiều quốc gia tại Châu Âu ngăn chặn biên giới và chỉ đưa ra những quyết định có lợi cho người dân của mình mà không nghĩ đến các quốc gia khác, Đức Hồng y Hollerich đã kêu gọi giới chính trị châu Âu hãy thể hiện tinh thần liên đới, yêu thương nhiều hơn, đừng “đóng cửa chính mình khi những điều không may xảy ra”.

Đức Tổng Luxembourg trong một lá thư mục vụ cũng mời gọi: “Tôi xin mọi người cầu nguyện, các linh mục hãy cử hành thánh lễ mỗi ngày ngay cả khi không có giáo dân tham dự…Chúng ta phải làm cho mọi người hiểu rằng Chúa ở cùng họ, Giáo hội gần gũi với họ” (x. Vatican News)

Tại Hoa Kỳ, các Giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi các tín hữu “neo giữ trái tim của chúng ta với hy vọng rằng chúng ta ở trong Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ là lúc để tăng cường những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân”. Đức tổng giám mục Jose Gomez – Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ – mong muốn mọi người, đặc biệt các Kitô hữu, biết liên đới cầu nguyện cho các anh chị em trên toàn thế giới đang bị bệnh, cho những người mất người thân yêu vì đại dịch corona, cho các bác sĩ, y tá và những người chăm sóc các bệnh nhân và xin Thiên Chúa an ủi họ. (x. Vatican News)

nguồn https://tgpsaigon.net

Bình luận