Icon Collap
...
Trang chủ / Từ bỏ-vác thập giá-theo Ta !

Từ bỏ-vác thập giá-theo Ta !

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu đang trên đường tiến về Giêrusalem. Ở đó, Người sẽ hiến dâng mạng sống mình để cứu độ thế gian.
“Có những đám đông rất lớn đi cùng với Đức Giêsu” (Lc 14,25): Các môn đệ, khi bước đi cùng với Chúa Giêsu – Đấng đi trước họ – thì cần phải học để trở nên những con người mới. Đó là mục tiêu của những huấn dụ mà Chúa bày tỏ và đề nghị cho những ai theo Người trong hành trình tiến lên “Thành đô Bình An”.
Mời đọc thêm: Khách mời khá kỳ lạ

Từ bỏ - vác thập giá - theo Ta!

Từ “môn đệ” có nghĩa là “người đi theo”. Đi theo dấu chân của Thầy, nên giống như Thầy, nghĩ như Thầy, sống như Thầy… Môn đệ sống với Thầy và đồng hành cùng Thầy.
Chúa dạy dỗ không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động.
Anh em đã thấy rõ thái độ của Đức Kitô trong mối tương quan giữa cái Tuyệt Đối và cái tương đối. Anh em đã nhiều lần nghe chính miệng Người nói rằng Thiên Chúa là giá trị tối thượng của đời sống.
Anh em đã chiêm ngưỡng mối tương quan giữa Đức Giêsu và Chúa Cha trên trời.
Anh em đã thấy được phẩm giá và niềm tin tưởng mà Người biểu lộ khi cầu nguyện cùng Chúa Cha.
Anh em đã khâm phục sự nghèo khó triệt để của Người.
Mời đọc thêm: Đức Thánh Cha trả lời thư của một người vợ bị chồng phản bội

Hôm nay, Chúa phán với chúng ta bằng những lời thật rõ ràng. Người môn đệ đích thực phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, với trọn con tim và linh hồn mình – trên mọi mối liên hệ, kể cả những mối liên hệ thân thiết nhất: “Ai đến với Ta mà không đặt Ta lên trên (…) và cả trên chính mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14,26-27).
Chúa  phải chiếm vị trí hàng đầu trong cuộc đời của người đi theo.
Thánh Augustinô nói:
“Hãy đáp lại cha mẹ rằng: Con yêu cha mẹ trong Đức Kitô, chứ không thay cho Đức Kitô”.
Hành động theo Đức Giêsu phải đứng trước cả tình yêu đối với chính bản thân mình.
Theo Đức Giêsu, sau cùng, có nghĩa là ôm lấy thập giá của Người. Không có thập giá thì không thể có môn đệ.

Lời mời gọi Tin Mừng thúc giục ta sống khôn ngoan – tức là sống nhân đức hướng dẫn hành vi cho đúng đắn.

Ai muốn xây một tòa tháp thì trước hết phải tính toán chi phí.

Nhà vua nào sắp ra trận thì phải xem xét kỹ số binh sĩ mình có, rồi mới quyết định xem có nên giao chiến hay phải cầu hòa.
Cũng vậy, ai muốn trở nên môn đệ của Chúa phải từ bỏ tất cả của cải mình có.
Sự từ bỏ ấy sẽ là khoản đầu tư tốt nhất của họ!

Cha Joan GUITERAS Vilanova – (Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận