Hôm nay, chúng ta hãy chiêm ngưỡng, như một sự tiếp nối của Mầu Nhiệm Nhập Thể, việc Con Thiên Chúa được đưa vào cộng đồng nhân loại cách tuyệt hảo, vào gia đình và vào nền giáo dục tiến bộ của Chúa Giêsu qua Thánh Giuse và Mẹ Maria. Như Tin Mừng nói: “Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.” (Lc 2:52).
Sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta rằng “ĐỨC CHÚA làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con.” (Hc 3:2). Hôm nay Chúa Giêsu được mười hai tuổi và Người đã chứng tỏ sự giáo dục tốt đẹp mà Người đã nhận được tại nhà Nazareth. Sự khôn ngoan của Người cho chúng ta thấy rõ ràng hoạt động của Chúa Thánh Thần, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận là kiến thức giáo dục tốt mà Cậu bé Giêsu có được cũng là nhờ công dạy dỗ của Thánh Giuse và Mẹ Maria. Nỗi thống khổ của Đức Maria và Thánh Giuse khi bị lạc Con đã làm nổi bật sự khắc khoải của các Ngài trong việc giáo dục Chúa Giêsu và đồng thời đã tỏ lộ sự khát mong được tìm thấy Con của các Ngài.
Bài đọc thêm: Tôi muốn bóp cổ nó.
Không cần phải suy luận nhiều để thấy rằng ngày nay, hơn bao giờ hết, gia đình cần mạnh mẽ đảm nhận sứ mạng giáo dục mà Thiên Chúa đã giao phó. Giáo dục là giới thiệu hiện thực, và chỉ ai trải nghiệm hiện thực này bằng cảm giác mới có thể làm được điều đó. Những người cha, người mẹ Kitô giáo phải giáo dục con cái mình từ Chúa Kitô, nguồn khôn ngoan và hiểu biết.
Rất khó để tìm ra biện pháp khắc phục những thất bại của giáo dục tại gia đình. Những gì không học được ở nhà thì không thể học được ở bên ngoài, ngoại trừ những việc rất khó khăn, bất cập. Chúa Giêsu sống ở nhà Nazareth tự nhiên học cách sống nhân đức như Thánh Giuse và Mẹ Maria: tâm tình phụng sự Thiên Chúa và tinh thần phục vụ người ta, biết thương xót, biết yêu mến những việc làm tốt, quan tâm đến nhau, tế nhị, tôn trọng, ghê tởm tội lỗi. .. Để Trẻ em được lớn lên như những Kitô hữu, cần những chứng tá , và trên tất cả, nếu những chứng tá này, những gương sáng này được phát xuất từ cha mẹ, thì những đứa trẻ này sẽ vô cùng hạnh phúc.
Bài đọc thêm: Chìa khoá hạnh phúc gia đình.
Điều cần thiết là ngày nay tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự khôn ngoan của Đức Kitô và mang nó đến với gia đình mình. Một tác giả cổ xưa, Origênê, khi bình luận về Tin Mừng hôm nay, đã nói rằng những người tìm kiếm Chúa Kitô không nên tìm kiếm Người một cách hời hợt và bất cẩn như một số người không thành công. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa với “sự lo lắng”, với sự quan tâm sâu sắc như Thánh Giuse và Mẹ Maria đã tìm kiếm.
Cha Joan Ant. Mateo Garcia – (Tramp, Lleida, Tây Ban Nha)