Từ tiếng Latinh missio, có nghĩa là “hành động được sai đi”, từ “truyền giáo” ám chỉ đến việc loan báo Tin Mừng. Sứ mạng này dựa trên lệnh truyền lớn lao của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ, được ghi lại trong Tin Mừng Matthêu 28, 16-20.
Theo lời Đức Giáo hoàng Phanxicô, sứ mạng truyền giáo là một phản ứng tự do và có ý thức trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, lời mời gọi ấy chỉ có thể được đón nhận khi chúng ta sống một mối tương quan cá vị, đầy yêu thương với Chúa Giêsu.
Bài đọc thêm: ĐTC Phanxicô: Nếu thiếu cầu nguyện Giáo hội không thể truyền giáo và phục vụ tha nhân
Trong thị kiến vĩ đại của ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa hứa sẽ quy tụ mọi dân tộc trên khắp địa cầu về Núi Thánh của Ngài, nơi sẽ ngự trị hòa bình vĩnh cửu. Ngôn sứ mời gọi chúng ta bước đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, tức là để cho Tin Mừng cứu độ soi sáng và hướng dẫn đời sống chúng ta.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô trao cho chúng ta sứ mạng loan báo Tin Mừng. Thật vậy, Kitô giáo là một đức tin có tính truyền giáo. Bởi vì bản chất đích thực của Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài không muốn cho ai phải hư mất (x. 2 Phêrô 3,9).
Sứ mạng mà Đức Giêsu đã để lại cho chúng ta là: làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Người. Dù ở bất cứ hoàn cảnh hay nơi chốn nào, người Kitô hữu được mời gọi để đem các linh hồn về cho Chúa Kitô.
Điều đó có nghĩa là biến đời sống mình thành một Tin Mừng sống động, thành Lời Chứng cho Chúa Kitô (x. Cv 11, 19-21). Biến cuộc đời mình thành Tin Mừng cứu độ là làm cho Chúa Kitô hiện diện giữa thế gian và giúp người khác cảm nghiệm quyền năng của Người (x. Mt 7,29; 9,6; 10,1).
Bởi vì mọi quyền năng đều thuộc về Người, chúng ta có thể loan báo Tin Mừng cứu độ một cách can đảm, không sợ hãi, với mục tiêu là cứu lấy các linh hồn cho Đức Kitô.
Bài đọc thêm: Thánh Thần ngự và sai tôi đi!
Sứ mạng mà Chúa Kitô trao cho chúng ta có tính phổ quát, nghĩa là liên quan đến mọi người và toàn thể con người. Việc giúp người khác trở thành môn đệ của Chúa Giêsu phải là mối quan tâm hàng đầu của mọi Kitô hữu.
Ngoài ra, thánh Phaolô cũng mời gọi chúng ta công khai bày tỏ đức tin vào Chúa Giêsu Kitô để được cứu độ (x. Rm 10, 9-18).
Lạy Chúa Giêsu Kitô,Chúa sai con vào thế gian như một chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ của Chúa.
Xin giúp con luôn ý thức sâu xa về tầm quan trọng của sứ mạng này.
Xin chữa lành thế giới đang hoang mang rối loạn của chúng con.
Amen!
Cha Michel Manga – SVD Congo