Icon Collap
...
Trang chủ / Dòng nữ Chúa Cứu Thế

Dòng nữ Chúa Cứu Thế

1. Lịch sử

Chân phước sơ Maria Celesta Crostarosa đã được Thiên Chúa mặc khải vào ngày 25.04.1725 rằng: Người sẽ ban cho thế giới qua sự trung gian của Sơ, một Hội Dòng mới. Chính Chúa Giêsu đã chỉ định các chi tiết của Luật dòng và tu phục. Vào năm 1730, sơ Maria Celesta Crostarosa đã gặp Thánh Anphongso đệ Ligôri. Nhờ sự trợ giúp của Ngài, sau nhiều khó khăn, ngày 13.05.1731, tại Scala, thuộc miền Nam nước Ý, Hội dòng Nữ Chúa Cứu Thế Chí Thánh đã được thành lập.

"<yoastmark

2. Mục đích – Đặc sủng

Các nữ đan sĩ dòng Chúa Cứu Thế được Chúa Cha mời gọi trở nên, trong Hội Thánh và trong Thế giới hôm nay, một Kí Ức Sống Động về Chúa Cứu Thế, và tái hiện lại tất cả những gì Người đã làm để cứu độ chúng ta trong suốt thời gian tại thế của Người.

Để có thể đáp trả ơn gọi của mình một cách cụ thể, dòng Nữ Chúa Cứu Thế là một Hội Dòng, ở nơi đó, các thành viên tập trung đời sống vào việc chiêm ngắm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Ơn Cứu Chuộc.

"<yoastmark

3. Linh đạo

“Tôi phải biến đổi cuộc đời mình thành cuộc đời của Chúa Giesu, để Người được tái sinh cho Thế giới, nơi linh hồn các con yêu dấu của Người. Như vậy, tôi sẽ thật sự làm chứng cho những công việc cứu độ mà Người đã thực hiện vì lòng yêu mến nhân loại.” (Trích tự thuật của Chân phước Mẹ Maria Celesta Crostarosa)

“Chúng ta càng nỗ lực sống tình yêu của Chúa Kitô thì những tư tưởng và tình cảm của Chúa Kitô càng thấm nhuần nơi tâm tư và tâm hồn chúng ta; chúng ta càng trở nên những hình ảnh trung thực của Người.” (Hiến pháp DCCT nữ, số 6)

“Tinh thần của Hội Dòng đòi hỏi chúng ta dần dần phải chết đi cho chính mình, cho đến độ có thể nói như Thánh tông đồ Phaolo (Gl 2, 20): “Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”  (Hiến pháp DCCT nữ, số 9)

Các nữ đan sĩ Dòng Chúa Cứu Thế muốn trở nên một Kí Ức Sống Động của Chúa Giêsu qua các hoạt động hằng ngày như:

  • Tham dự Thánh lễ và các Giờ Kinh Phụng Vụ, để ngợi khen và chuyển cầu nhân danh tất cả mọi người, trong đó có những người không cầu nguyện.
  • Trân trọng chiêm ngắm Đức Kitô trong suốt cuộc đời của Người, để cho Người sống một lần nữa Mầu Nhiệm của mình trong các Sơ.
  • Suy tưởng và thờ lạy Đức Kitô hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, là nguồn mạch của sức mạnh tinh thần và niềm vui cứu độ.
  • Thực hành lectio divina, đọc sách thiêng liêng và nghiên cứu linh đạo, để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và việc chiêm ngắm.
  • Giữ thinh lặng, sự cô tịch và bình an, để mở linh hồn ra hướng vào sự thẳm sâu của mầu nhiệm Thiên Chúa và sự thân mật với Người.
  • Làm việc trong nội vi, và hiệp thông với Đức Kitô để mỗi công việc có giá trị cứu chuộc.
  • Tham gia các giờ thư giãn và giải trí vì chúng cũng là yếu tố của đời sống cộng đoàn.
  • Lần hạt Mân Côi và sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

    Mời đọc thêm: http://hoimehangcuugiup.com/2020/09/17/nu-tu-doi-osin-trong-nha-chua/

4. Đối tượng và điều kiện tiếp nhận

Ứng sinh là các nữ có ý hướng sống đời tu DCCT và hội tụ các điều kiện sau:

  • Yêu thích đời sống cầu nguyện.
  • Có khả năng sống đời tĩnh lặng.
  • Tuổi từ 18 đến 25.
  • Đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Có sức khỏe phù hợp.
  • Tâm lí quân bình.
  • "<yoastmark

5. Tiến trình đào tạo

  1. Tiền thỉnh sinh
  2. Thỉnh sinh
  3. Tập sinh
  4. Khấn tạm
  5. Khấn trọng

6. Thông tin liên lạc

Các bạn nữ có ước muốn sống đời tu Dòng Chúa Cứu Thế xin liên lạc với:

– Cha phụ trách ơn gọi: cha Gioakim Nguyễn Đức Mầng

Đt: 0903 135 455  –  Email: joachoh_mung@yahoo.com

– Hoặc Qúy Cha tại các cộng đoàn DCCT:

  • Hà Nội: Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

180/2 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Q. Đống Đa, Hà Nội

  • Huế: Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế

142 Nguyễn Huệ, Huế

  • Sài Gòn: Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

"<yoastmark

38 Kỳ Đồng, P.9, Q. 3, Sài Gòn – Đt: (08) 38437715 – 201

Mời đọc thêm: Ba lời khân của người tu sĩ

Bình luận