Icon Collap
...
Trang chủ / Giám mục Ấn Độ 68 tuổi từ chức về làm cha phó tại một họ đạo nghèo.

Giám mục Ấn Độ 68 tuổi từ chức về làm cha phó tại một họ đạo nghèo.

Một Giám Mục ở miền nam Ấn Độ, nổi tiếng với một cuộc sống thanh bần, đã làm các linh mục và giáo dân tại địa phương hết sức ngỡ ngàng khi quyết định từ chức giám mục để về làm cha phó tại một họ đạo nghèo.

Giám mục Ấn Độ từ chức để phục vụ giáo xứ làng

Giám mục Sebastianappan Singaroyan đến thăm một giáo xứ bằng xe máy 

Đức Cha Sebastianappan Singaroyan từ chức giám mục giáo phận Salem ở bang Tamil Nadu. Giờ ngài về làm cha phó tại một họ đạo trong giáo phận. Đức Cha 68 tuổi từng làm giám mục trong 19 năm qua và chỉ còn 7 năm nữa là về hưu khi 75 tuổi. Qua một thông báo vào ngày 9 tháng 3, Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho hay là ĐTC Phanxicô đã chấp nhận đơn xin từ chức của Đức Cha Singaroyan và đã bổ nhiệm ĐGM Lawrence Pius Dorairaj của giáo phận Dharmapuri làm giám quản, thế nhưng không cho biết lý do của việc xin từ chức.Tuy nhiên, trong một lá thư ngày 9 tháng 3 gửi cho các giáo sĩ, tôn giáo và giáo dân, Đức cha Singaroyan nói rằng ngài nghỉ hưu vì lý do sức khỏe nhưng không nói rõ.

Cha Gregory Rajan, cựu thành viên của hội đồng giáo phận, nói với UCA News vào ngày 12 tháng 3 rằng: “Tôi đã sốc khi giám mục tuyên bố từ chức trong một cuộc họp bất ngờ. Ngài đã tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người dân. Ngài cũng là một kiểu mẫu của lối sống đơn giản cho các linh mục, tu sĩ và tất cả người Công giáo”

Đức Cha Singaroyan nổi tiếng là “giám mục của người dân” qua một cuộc sống thanh bần, gần gũi với giáo dân, đặc biệt là với giáo dân ở vùng nông thôn trong giáo phận. Ngài thường dùng phương tiện di chuyển công cộng như xe buýt, xe lửa hoặc xe gắn máy. Ngài luôn luôn ăn đồ chay, tránh mặc quần áo hay đi giày dép đắt tiền. Mặc dầu giáo phận có xe riêng, thế nhưng ngài ít khi xử dụng và người ta chỉ thấy ngài đi giầy khi đến Vatican. Khi đến thăm mục vụ các giáo xứ, ngài nói trước với các cha xứ là không nên chuẩn bị thức ăn đặc biệt cho ngài.

Nay ĐGM Singaroyan về sống tại một giáo xứ lẻ ở Karpur, thuộc giáo phận Salem với 89,000 giáo dân tại 60 giáo xứ. Ông Shaiju Antony, một giáo dân tại bang Kerala kế cận cho biết trên mạng xã hội: “Quyết định của Đức Cha Singaroyan là một thách đố với mọi giám mục tại Ấn Độ đang có một cuộc sống “nhung lụa”.

Đức Cha Singaroyan có văn bằng tiến sĩ thần học tại Đại Học Giáo Hoàng Lateran và cao học ngôn ngữ Tamil. Ngài từng là giáo sư thần học và giám đốc tại Đại Chủng Viện Good Shepherd ở Coimbatore. Ngài giữ chức chủ tịch Uỷ Ban Rao Giảng Tin Mừng của Hội Đồng Giám Mục Ấn từ năm 2011 đến 2015

nguồn: UCA News, ngày 13 tháng 3 năm 2020

giadinhdocat.com

 

Bình luận