Icon Collap
...
Trang chủ / Giám mục cao niên nhất thế giới qua đời

Giám mục cao niên nhất thế giới qua đời

Giám mục cao niên nhất thế giới, Đức cha Bernardino Piñera Carvallo, nguyên Tổng giám mục giáo phận La Serena, Chile, đã qua đời ngày 21/6/2020 vừa qua, hưởng thọ 104 tuổi.


Đức Tổng giám mục Piñera sinh ngày 22/9/1915, nguyên là một bác sĩ, trước khi đi tu, thụ phong linh mục năm 1947 và lần lượt được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Talca, Giám mục chính tòa giáo phận Temuco, và sau cùng là Tổng giám mục giáo phận La Serena. Ngài đã tham dự bốn khóa của Công đồng chung Vatican II (1962-1965) và từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile trong 5 năm, từ 1983 đến 1988, cũng như giữ các chức vụ trong Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh. Đức cha về hưu năm 1990, khi tròn 75 tuổi.

Đức Tổng giám mục Piñera cũng là chú ruột của đương kim tổng thống Chile, ông Sabastian Piñera.

Sau khi Đức Tổng giám mục Piñera qua đời, vị giám mục cao niên nhất trong Giáo hội Công giáo hiện nay là Đức cha Damian Iguacen Borau, người Tây Ban Nha, nguyên giám mục giáo phận San Cristobal de La Laguna, 104 tuổi, sinh ngày 16/2/1916.

G. Trần Đức Anh, O.P.

Bình luận