Icon Collap
...
Trang chủ / Điều kiện để đi theo Chúa !

Điều kiện để đi theo Chúa !

Hôm nay, Tin Mừng nói với chúng ta về hai chủ đề bổ sung cho nhau: thập giá hằng ngày của chúng ta và hoa trái của nó, tức là Sự Sống siêu nhiên và vĩnh cửu.

Chúng ta đứng đây để lắng nghe Phúc Âm, như một dấu hiệu cho thấy chúng ta sẵn lòng tuân theo lời dạy của Phúc Âm. Chúa Giêsu bảo chúng ta phải từ bỏ chính mình, nghĩa là “không để cho ý thích của mình chi phối” – như thánh vịnh đã nêu rõ – hoặc tránh xa “của cải phù phiếm”, như Thánh Phaolô đã khuyên dạy. Vác thập giá mình là chấp nhận những đau khổ nhỏ nhặt mà chúng ta gặp phải hằng ngày trên con đường của mình.

Bài đọc thêm: Bí quyết theo Chúa Giê-su !

Câu mà Chúa Giêsu đã nói trong bài giảng của các tư tế tại Phòng Tiệc Ly có thể giúp chúng ta:  “ Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.”(Ga 15:1-2).  Một nhà làm rượu nhiệt tình thì luôn chăm sóc những cây nho của mình để làm cho chúng được ngọt hơn! Vâng, chúng ta là những kẻ muốn theo Chúa! Vâng, chúng ta cũng đã biết rằng Chúa Cha có thể giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái trên đất này và sau đó được hưởng sự sống đời đời.

dieu-kien-de-di-theo-chua

Thánh Inhaxiô đã hướng dẫn Thánh Phanxicô Xaviê bằng những lời trong bài đọc hôm nay: ” Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? “(Mc 8:36). Đây chính là cách để Ngài trở thành vị thánh bổn mạng của các Xứ Truyền giáo. Tương tự như vậy, chúng ta đọc trong điều luật cuối cùng của Bộ Giáo luật (khoản 1752): “(…) Chúng ta không được quên mất  rằng sự cứu rỗi các linh hồn, vốn luôn phải là luật tối cao trong Giáo hội.” Thánh Augustinô đã dạy một bài học nổi tiếng: “Animam salvasti tuam predestinasti“, “bất cứ ai đạt được sự cứu rỗi cho một linh hồn, thì đảm bảo được sự cứu rỗi cho chính mình“. Lời mời rất rõ ràng.

Bài đọc thêm: Theo Chúa Giê-su được gì?

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng cho chúng ta biết rằng “Từ thời rất xa xưa , Truyền thống thần học, tâm linh và khổ hạnh đã duy trì và dạy cho mọi người biết rằng việc noi theo Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người, không chỉ bằng cách noi theo các nhân đức của Người mà còn bằng cách cộng tác vào công cuộc cứu chuộc  phổ quát của Người“.

Chúng ta hãy tin tưởng chạy đến cùng Đức Maria, Mẹ của Ân sủng Thiên Chúa, chính Người  hằng luôn dang tay giúp chúng ta tiến bước trên con đường theo Chúa cùng với Người.

Joaquim FONT  Gassol – (Igualada, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận