Hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta: “Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Lề Luật là gì? Các Ngôn Sứ là gì? Khi nói đến Lề Luật và Ngôn Sứ, chúng ta hiểu đó là hai phần của Cựu Ước. Lề Luật ám chỉ các sách được gán cho ông Môsê; còn Ngôn Sứ, như chính tên gọi, là các sách của các vị ngôn sứ và các sách khôn ngoan.
Mời xem thêm: Họ không có gì ăn !
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đề cập đến điều mà chúng ta coi là bản tóm lược của luật luân lý trong Cựu Ước: các điều răn của Luật Thiên Chúa. Theo tư tưởng của Đức Giêsu, Lề Luật không chỉ thu gọn vào những nguyên tắc thuần túy bên ngoài.
Không. Lề Luật không phải là một sự gò bó áp đặt từ bên ngoài. Trái lại, Lề Luật của Thiên Chúa chính là lý tưởng hoàn thiện nằm trong trái tim mỗi con người. Vì thế, ai sống theo các điều răn này không những cảm thấy mình đã thực hiện được những khát vọng nhân bản, mà còn đạt tới sự hoàn thiện Kitô giáo, hay như Đức Giêsu nói, sự hoàn thiện của Nước Trời: “Ai tuân hành và dạy người ta làm như thế, sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19)

Mời xem thêm: Tạ ơn và xét mình dịp cuối năm
“Còn Thầy, Thầy bảo anh em” (Mt 5,22). Việc kiện toàn Lề Luật không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ từng chữ, vì “chữ viết thì giết chết, còn Thần Khí mới ban sự sống” (2Cr 3,6). Theo nghĩa đó, Đức Giêsu dùng uy quyền của mình để giải thích Lề Luật trong một bối cảnh chân thật hơn. Trong cách giải thích của Người, Lề Luật được mở rộng đến tận những hệ quả sâu xa nhất như: tôn trọng sự sống đi đôi với việc loại bỏ hận thù, trả thù và xúc phạm; sự thanh khiết thân xác gắn liền với lòng trung thành và tính bất khả phân ly; sự chân thành trong lời nói đòi phải tôn trọng các giao ước.
Khi kiện toàn Lề Luật, “Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta biết con người phải sống thế nào – Và Người còn cho chúng ta thấy rõ được ơn gọi cao cả của mỗi con người”. (Công đồng Vaticanô II).
Như vậy, bằng gương sáng của mình, Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống sự hoàn thiện của đời Kitô hữu, tức là thực hành bằng hành động điều mình rao giảng bằng lời nói.