Hôm nay là ngày chuyển giao quyền lực, trong lĩnh vực đức tin chính là chuyển giao sứ vụ Chúa trao cho Ban điều hành mới của Cộng đoàn SVCG Bùi Chu. Đông đảo các anh chị em đã quy tụ về ngôi thánh đường Gierado giáo xứ Thái Hà để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ban điều hành mới cũng như cho chuyến đi Nà Phặc sắp tới. Thánh lễ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 13/09/2017 do cha linh hướng Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ sự.
Trong thánh lễ cha Gioan chia sẻ đây là một nhiệm vụ rất khó khăn, không có chế tài, không tiền, không quyền lực nhưng chỉ nhờ ân sủng của Thiên Chúa và sự khéo léo, khiêm nhường của người tân trưởng mới làm cho cộng đoàn phát triển.
Qua bài Tin Mừng Chúa cũng gửi đến tân trưởng mới những hướng dẫn để dẫn dắt cộng đoàn.
Khi đối diện với thực tại của đám dân khó ăn, khó nói, khôn chả khôn, dại chả dại, kiểu gì cũng nói được: “Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám’. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi’”. Chúa Giesu mời gọi người lãnh đạo đừng biện minh cho những cái người ta thắc mắc, hãy để Đức Khôn Ngoan biện minh cho những công việc của mình. Hãy để cho công việc đáp trả lời thắc mắc của những kẻ khó tính khó nết ấy. Vì vậy người thủ lãnh tuyệt đối đừng lệ thuộc lời bình của những kẻ đó, nhưng hãy để sự tụ họp của tất cả con cái Chúa biện minh cho mình.

Hôm nay cũng là ngày mừng kính Thánh Anrê Kim Têgon và Thánh Phaolô Chong Hasang tử đạo. Giáo Hội Hàn Quốc đón nhận Tin Mừng sau Việt Nam gần 2 thế kỷ. Năm 1945, tỉ lệ người công giáo tại Việt Nam là 7%, tại Hàn Quốc cũng là 7%. Đến năm 2010 tỉ lệ người công giáo Việt Nam vẫn không lớn hơn 7%, còn Hàn Quốc đã lên 14%.
Sau một chặng đường dài nhìn lại chúng ta thụt lùi còn Giáo Hội Hàn Quốc đưa chỉ tiêu sẽ đưa lên 20% trong năm 2020. Đáng xấu hổ thật! Được truyền đạo trước, có nhiều thánh tử đạo hơn, mà lại không truyền đạo được như người ta. Tại sao vậy?
Khi tìm hiểu cha linh hướng chia sẻ có 2 bí quyết làm Giáo Hội Hàn Quốc phát triển bền vững
Trước hết, Giáo hội Hàn quốc không do giáo sĩ làm nên nhưng chính giáo dân làm nên. Một thương lái Hàn Quốc đã đến Trung Quốc và thấy đạo Công giáo thích quá, ông đã theo học sau đó về truyền đạo và Giáo hội Hàn Quốc hình thành. Một Giáo hội mà tự dân lập thì rất mạnh, mỗi một người giáo dân là một chiến sĩ truyền giáo.
Cũng có một đạo xuất phát từ Hàn Quốc là Đức Chúa Trời Mẹ, một người Hàn Quốc tự nhận mình là Đấng Christ đến lần thứ hai và sáng lập nên đạo phái này. Đến ngày hôm nay ông đã có hàng triệu tín đồ. Họ truyền đạo hệ thống, năng động, rất nguy hiểm. Còn Việt Nam giáo dân ủy thác lại hết cho người giáo sĩ. Nên điều dĩ nhiên Giáo Hội không lớn mạnh được.
Sinh viên Bùi Chu cũng vậy, chỉ ỷ lại trách nhiệm cho anh trưởng mà không ý thức đây là sứ mạng của mình thì Bùi Chu sẽ chết. Chỉ khi từng thành viên ý thức cộng đoàn này chính là gia đình của mình, là trách nhiệm của mình để cùng nhau xây dựng thì cộng đoàn Bùi Chu mới vững mạnh hơn, phát triển hơn.

Thứ đến, cha Gioan cũng chia sẻ Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt có nhiều dịp giao tiếp với người Hàn Quốc, và ngài có hỏi lí do tại sao Giáo hội Hàn Quốc phát triển vậy thì họ bật mí Giáo hội Hàn Quốc phát triển vì họ chọn đứng về phía người nghèo. Người nghèo bao giờ cũng đông nên khi chọn đứng về phía người nghèo thì họ vừa sống đúng tinh thần Tin Mừng, vừa làm Giáo Hội phát triển.
Còn Giáo Hội Việt Nam thấy người giàu thì xúm xít, thấy người nghèo thì lảng tránh, làm ngơ. Chính 2 sai lầm đó mà Giáo hội Việt Nam đã không thể phát triển hơn con số 7% qua bao thế kỷ.
Đó là bài học cho tất cả chúng ta. Hi vọng đến thế hệ chúng ta, Giáo hội không còn là của Giáo sĩ nữa, nhưng là của từng người chúng ta, là trách nhiệm của mỗi người chúng ta.
Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Anrê Kim Têgon, Thánh Phaolô Chong Hasang và 101 vị tử đạo cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam, cho tất cả chúng ta thấm nhuần tinh thần của các ngài để chọn đứng về phía người nghèo, chăm lo cho sự phát triển của Giáo Hội từng ngày, từng giờ trong cuộc đời chúng ta.

Sau thánh lễ, Ban điều hành cũ chuyển giao sứ vụ cho Ban điều hành mới.
Thánh lễ kết thúc lúc 20h00.
Xem hình ảnh tại đây
Truyền thông SVCG Thái Hà